
Ruben Amorim đã bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng MU sau khi những mâu thuẫn nảy sinh phía sau hậu trường tại Old Trafford. Chiến lược gia 40 tuổi này đã đùng đùng bỏ khỏi buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước Leeds, cùng với những bình luận gây tranh cãi nhắm vào ban lãnh đạo CLB.
Vào tối ngày 5/1, CLB thành Manchester đã thông báo chính thức việc chia tay vị thuyền trưởng của mình sau 14 tháng cầm quân. Được đưa về để thay thế Erik ten Hag, Amorim đã thất bại trong việc giúp đội bóng ổn định và dành phần lớn thời gian tại nhiệm dưới áp lực đè nặng.
Dù trước đó Sir Jim Ratcliffe khẳng định sẽ cho HLV của mình 3 năm để chứng minh năng lực, nhưng quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Đáng chú ý, vì MU sa thải Amorim đã vô tình nối dài một thống kê "khó tin" đối với trung vệ Matthijs de Ligt. Sự ra đi của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đồng nghĩa với việc ngôi sao người Hà Lan tiếp tục giữ vững "truyền thống" làm việc với ít nhất một huấn luyện viên mới trong mỗi mùa giải chuyên nghiệp của mình.

Hành trình kỳ lạ này bắt đầu từ Ajax Amsterdam. De Ligt lần lượt được dẫn dắt bởi Peter Bosz (2016/17), Marcel Keizer (2017/18) và Erik ten Hag (2018/19). Khi chuyển sang Juventus vào năm 2019, kịch bản tương tự lặp lại. Anh làm việc dưới trướng Maurizio Sarri (2019/20), Andrea Pirlo (2020/21) và Massimiliano Allegri (2021/22).
Tại Bayern Munich, De Ligt trải qua mùa giải 2022/23 với Julian Nagelsmann và mùa 2023/24 với Thomas Tuchel. Sau khi tới Old Trafford vào mùa hè năm ngoái, anh tái ngộ Erik ten Hag. Tuy nhiên, Ten Hag bị sa thải, nhường chỗ cho Ruud van Nistelrooy tạm quyền trước khi Ruben Amorim được bổ nhiệm vào tháng 11/2024.
Giờ đây, với việc Amorim đã ra đi và được cho là sẽ nhận mức đề bù 12 triệu bảng, Darren Fletcher đã được chỉ định làm huấn luyện viên tạm quyền. Tính ra, Fletcher chính là người thầy thứ 12 trong sự nghiệp của De Ligt.
























